Chấm điểm Burnley 0–0 Man United: Di Maria chơi hay nhất bên phía “Quỷ đỏ”. Rooney và van Persie gây thất vọng

30/08/2014 22:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Dù không ghi được bàn thắng nào nhưng Angel Di Maria vẫn là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Man United.

Cầu thủ người Argentina đã đá trận ra mắt cho Man United. Anh đã để lại dấu ấn của mình với những đường chuyền sắc bén cho van Persie và những cầu thủ khác của “Quỷ đỏ”. Di Maria cũng gây khó khăn cho hàng thủ của Burnley với những pha di chuyển mau lẹ của mình. Tuy nhiên chỉ có cá nhân Di Maria là không đủ để giúp Man United giành chiến thắng. Cầu thủ người Argentina cần có thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá mới. Anh được chấm điểm 7, điểm số cao nhất bên phía Man United ở trận đấu vừa qua.

Trong khi đó, Robin van Persie đã gây thất vọng khi không ghi được bàn thắng nào. Chân sút người Hà Lan đã thực hiện 3 cú sút trong trận đấu nhưng đều không thể hạ gục được thủ môn của Burnley. Màn trình diễn nhạt nhòa của Van Persie đã khiến HLV Van Gaal phải rút anh ra ở phút 73. Cầu thủ người Hà Lan chỉ nhận được điểm 6,5.

Rooney, người đá cặp với van Persie trên hàng công của Man United, cũng thi đấu thiếu thuyết phục. Anh chỉ tung ra một cú sút trong cả trận. Rooney chuyền bóng cũng không tốt ở trận đấu vừa qua. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của anh trước Burnley chỉ là 64%, kém hơn so với Di Maria (73%). Đó là lí do vì sao Rooney chỉ được chấm điểm 6 cho màn trình diễn của mình.

Juan Mata là cầu thủ chuyền bóng chính xác nhất của Man United ở trận đấu gặp Burnely với tỉ lệ 97%. Tuy nhiên sự có mặt của Angel Di Maria đã hạn chế đến lối chơi của cầu thủ người Tây Ban Nha. Cả trận anh không tạo được cơ hội nào cả, khiến cho lối chơi của Man United trở nên bế tắc. Do vậy, Juan Mata chỉ nhận được 5,5 điểm.

Trong khi đó Valencia cũng gây thất vọng khi thường xuyên tung ra những quả tạt hỏng. Cầu thủ người Ecuador đang phải vật lộn với vai trò của một hậu vệ chạy cánh trong sơ đồ của HLV Van Gaal. Khả năng sáng tạo của anh ở trận đấu vừa qua là rất thấp.

Ở hàng phòng ngự, Evans thi đấu không hiệu quả chút nào. Anh thậm chí là cầu thủ thi đấu kém nhất trong hàng phòng ngự 3 người của Man United khi liên tục tung ra những đường chuyền hỏng. Evans chính là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Man United. Do đó anh nhận được điểm 4, điểm số thấp nhất bên phía Man United.

Trong khi đó Tyler Blackett tỏ ra thiếu kinh nghiệm và lúng túng trong những pha xử lý bóng. Anh có lẽ còn quá non để đá chính ở Premier League. Cầu thủ 20 tuổi còn nhận 1 thẻ vàng vì phạm lỗi với đối phương.

Đội hình thi đấu và chấm điểm:

Burnley (4-4-2): Heaton 7; Trippier 6.5, Duff 7, Shackell 8, Mee 6; Arfield 6, Jones 7, Marney 6,5, Taylor 6 (Reid, 88); Ings, 5,5 (Barnes, 78), Jutkiewicz, 6.

Man United (3-5-2): De Gea 7,5; Jones 6, Evans 4, Blackett 5,5; Young 6, Fletcher 6, Di Maria 7 (Anderson, 70), Mata 5,5 (Januzaj, 87), Valencia 5,5; Rooney 6, Van Persie 6,5 (Welbeck, 73).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm