CĐV Mỹ phát cuồng vì trận Man United - Real Madrid

01/08/2014 20:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu sắp tới giữa Man United và Real Madrid đã khuấy động bầu không khí bóng đá ở xứ Cờ hoa. Đây không chỉ là trận đấu giữa hai CLB lớn của bóng đá mà còn là sự kiện lớn trong đời sống thể thao của người dân Mỹ.

Man United sẽ đối mặt với Real Madrid ở trận đấu thuộc giải International Champions Cup trước sự chứng kiến của 109 nghìn khán giả Mỹ ở sân Ann Arbor tại Michigan vào hôm thứ Ba tới. Trận chung kết của giải đấu này sẽ được tổ chức ở sân Miami với sức chứa 76 nghìn người. Đó rất có thể sẽ là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng Anh, Manchester United và Liverpool. Cả hai đang đứng đầu 2 bảng đấu của giải International Champions Cup.

Ở Mỹ, giải Premier League rất được ưa chuộng. Ông Robbie Mustoe, cựu tiền vệ của Middlesbrough, giờ làm BLV bóng đá cho đài NBC cho biết: “Chúng tôi đã phát tất cả 380 trận đấu ở Premier League mùa trước và số lượng người xem là không thể tin nổi. Giải Premier League đang được ưa chuộng ở đây hơn bao giờ hết”.

Robbie Mustoe cho biết những CLB lớn ở Anh có lượng CĐV đông đảo ở xứ Cờ hoa: “Man United có lượng người hâm mộ khổng lồ ở đây. Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham cũng được nhiều người theo dõi và các đài truyền hình nhận thấy rằng có một lượng khán giải ngày càng tăng cho các trận đấu ở Premier League vào hôm thứ Bảy và Chủ Nhật. Các thống kê cho thấy có 116 triệu khán giải theo dõi Premier League ở mùa giải 2013-14. So với mùa giải 2012-13, số lượng khán giải của giải đấu này đã tăng lên 114%.

Dan Johnson, người phát ngôn của Premier League, tỏ ra phấn khích về tình hình trên. Ông cho rằng màn trình diễn của đội tuyển Mỹ ở World Cup 2014 càng khiến khán giả nước này quan tâm tới bóng đá nhiều hơn. Thủ môn Tim Howard, người hùng của đội tuyển Mỹ ở World Cup 2014 đã trở thành, đã trở nên nổi tiếng ở xứ Cờ hoa.

Mặc dù vậy, môn bóng đá ở Mỹ vẫn phải cạnh tranh với những môn thể thao khác để khẳng định vị trí của mình. Môn bóng bầu dục vẫn đang thống trị ở Mỹ với thỏa thuận phát sóng là 9 tỷ USD/năm (chỉ tính riêng ở xứ Cờ hoa), trong khi đó hợp đồng của Premier League trên toàn cầu, không tính Vương quốc Anh, chỉ đạt 2,2 tỷ bảng trong 3 năm qua.

Phó chủ tịch Edwood Ward của Man United cho biết châu Mỹ và châu Á là hai thị trường chủ yếu của “Quỷ đỏ”: “Châu Mỹ là thị trường phát triển số một và bất chấp việc cán đích ở vị trí thứ bảy mùa trước, chúng tôi (Man United) vẫn là CLB được theo dõi nhiều nhất mùa trước trên truyền hình Mỹ”.

Giải La Liga với một dàn các ngôi sao bóng đá như Ronaldo, Lionel Messi và Gareth Bale đã cố gắng nâng cao hình ảnh của mình tại Mỹ mùa Hè này, tuy nhiên họ vẫn phải xếp sau Premier League ở xứ Cờ hoa. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas cho biết Mỹ là một khu vực quan trọng với bóng đá Tây Ban Nha: “Bóng đá đang phát triển nhanh chóng ở đây và giải MLS ngày càng được ưa chuộng. Nhưng không thể so sánh chúng tôi với Premier League từ góc độ thương mại. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là đưa La Liga trở nên gần gũi hơn và có nhiều CĐV ở đây của Barca và Real Madrid”.

Gregg Krupa, kí giả của trang Detroit News nhận xét về trận đấu sắp tới giữa Real Madrid và Man United: “Trận đấu giữa Man United và Real Madrid là trận đấu lớn bởi vì nhiều người trong số chúng tôi thức dậy vào lúc 5 giờ rưỡi sáng và 7 giờ sáng để xem Premier League trên tivi. Sẽ thật tuyệt khi xem trực tiếp họ thi đấu. Thậm chí nếu đây chỉ là một trận giao hữu và hai đội không thi đấu hết sức lực, thì cũng rất thú vị để theo dõi”.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm