Cầu thủ 'hạ gục' Man United 4 năm trước là nghiệp dư, suýt giải nghệ vì chán nản

21/09/2014 23:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Hệt như trước lưỡi hái tử thần, Man United chạy trời không thoát khỏi Jamie Vardy và Ulloa, một người Anh và một người Argentina. 

Dẫn trước 3-1, họ thua ngược 3-5 vì những sai lầm của hàng thủ và vì sự xuất sắc của bộ đôi tiền đạo phía Leicester.

Vardy chuyền cho Ulloa rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Vardy đẩy Rafael ngã ngoài vòng cấm thì trọng tài không thổi phạt, nhưng sau đó khi Rafael đẩy ngã Vardy trong vòng cấm (tác động có vẻ rất nhẹ?) thì anh lại ngã rất đẹp kiếm về quả phạt đền cho Leicester. Vardy nâng tỉ số lên 4-3 cho Leicester trước khi chính anh “xỏ mũi” Blackett khiến cầu thủ 19 tuổi này bị thẻ đỏ, và kiếm về một quả phạt đền nữa. Hãy đoán xem ai bước lên thực hiện chính xác cú đá, ấn định tỉ số 5-3? Là Ulloa!

Sinh tại Sheffield, South Yorkshire, Jamie Vardy bắt đầu sự nghiệp tại học viện đào tạo trẻ của Stocksbridge Park Steels vào năm 16 tuổi, sau khi bị lò đào tạo Sheffield Wednesday chấm dứt hợp đồng. Stocksbridge Park Steels là đội bóng rất ít tiếng tăm của vùng South Yorkshire. Mùa 2013-14, đội này thi đấu tại Premier Division, giải đấu của vùng chỉ dành cho các đội nghiệp dư và bán chuyên đứng dưới Premier League những 6 hạng. Anh gắn bó với Stocksbridge Park Steels từ 2007 đến 2010, thi đấu thành công, ra sân 107 trận và ghi 66 bàn.

Ulloa hạ Man United.


Vardy "xỏ mũi" Blackett.

Sau đó, Vardy phiêu bạt đến hai đội bóng nhỏ là Halifax Town và Fleetwood Town. Đội đầu tiên hiện thi đấu ở giải hạng 5 của Anh. Còn đội thứ hai là một CLB bóng đá chuyên nghiệp hiện thi đấu ở giải hạng Nhì. Đây cũng là đội chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Vardy.

Jamie Vardy đến Leicester vào tháng 5/2012 với phí chuyển nhượng 1 triệu bảng, cộng cả các khoản thưởng tối đa có thể đẩy phí CN lên mức 1,7 triệu bảng. Anh kí hợp đồng 3 năm với Leicester và ghi bàn ngay trận ra mắt gặp Torquay United ở League Cup. Sau đó Vardy đánh mất phong độ và bị chỉ trích khiến anh thậm chí cân nhắc treo giày. Chỉ đến HLV Nigel Pearson và trợ lý Craig Shakespeare thuyết phục thì anh mới ở lại CLB.

Vardy ghi 16 bàn sau 41 trận ở mùa trước, giúp Leicester thăng hạng Premier League. Trước khi gặp Man United, anh chưa ghi bàn nào, nhưng hôm 19/8 vừa qua anh vừa được gia hạn hợp đồng đến năm 2018. Đấy có thể là liều doping giúp Vardy hủy diệt Man United, làm nên chiến công vĩ đại nhất đời cầu thủ của anh (tính đến lúc này)?


Vardy ghi bàn từ chấm phạt đền.

Vardy vô danh nhưng Ulloa thì không. Cầu thủ 28 tuổi, có tên đầy đủ Jose Leonardo Ulloa này từng chơi 2 năm cho đội bóng nổi tiếng San Lorenzo của Argentina, đội bóng của các danh thủ như Ricardo Lavolpe, Jose Luis Chilavert, Sebastián Abreu, Ivan Cordoba, Zabaleta, Ezequiel Lavezzi…

Ulloa khởi nghiệp từ năm 2002 và đã phiêu bạt qua 7 CLB trước khi đến Leicester. Ulloa đến Leicester vào mùa Hè năm nay với giá chuyển nhượng 8 triệu bảng, hợp đồng thời hạn 4 năm. Phong độ của anh đầu mùa này rất cao. Ulloa đã ghi bàn ngay trận ra mắt gặp Everton, sau đó lại ghi bàn vào lưới Arsenal, rồi Stoke. Trước Man United, anh ghi thêm 2 bàn nữa.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm