Arsene Wenger 'đá xoáy' Mourinho về cách ứng xử với đồng nghiệp

01/05/2015 22:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Mourinho móc máy Arsenal về chuyện 11 năm không vô địch Premier League thì đến lượt Wenger bóng gió về thái độ của HLV Chelsea đối với các đồng nghiệp.

“Đôi khi bạn gặp vấn đề với các HLV khác. Có thể là bạn tỏ ra nóng nảy khi đối đầu với họ nhưng cuối cùng thì thời gian sẽ hàn gắn những xung đột. Điều quan trọng nhất với một HLV là biết tôn trọng các đồng nghiệp của mình nhiều nhất có thể.

Có một số HLV phải học cách tôn trọng đồng nghiệp”. Những phát biểu của ông Wenger được cho là nhắm vào Mourinho bởi ai cũng biết giữa hai người đã xảy ra quá nhiều va chạm và các vụ khẩu chiến.

Wenger và Mourinho có cả một lịch sử đối đầu khá dài. Cho tới trước trận hòa không bàn thắng giữa Arsenal và Chelsea mới rồi, ông Wenger chưa một lần thắng được ông Mourinho sau 12 lần chạm trán khi Arsenal để thua 7, hòa 5 trong 12 trận gặp Chelsea của Mourinho. Hồi tháng 10/2014, ông Wenger đã nổi đóa và tiến tới cả khu vực dành cho ban huấn luyện Chelsea để vừa đấu khẩu vừa dùng tay đẩy ông Mourinho suýt ngã sau khi chứng kiến hậu vệ Chelsea chơi xấu với Alexis Sanchez. Kết quả cuối cùng thì Chelsea vẫn thắng Arsenal 2-0.

Ở trận hòa mới nhất, các fan của Pháo thủ hát chế nhạo lối đá mà họ mô tả là nhàm chán, buồn tẻ của Chelsea. Đáp lại, Mourinho cũng không phải tay vừa khi móc máy rằng chỉ có đội bóng 11 năm không vô địch Premier League mới gây nhàm chán. Bây giờ thì ông Wenger “chơi” lại ông Mourinho bằng những phát biểu bóng gió về thái độ với đồng nghiệp nói trên.

Đây có lẽ chưa phải những cuộc đối đầu công khai và ngấm ngầm cuối cùng giữa hai nhà cầm quân khi triết lý bóng đá của họ xung đột nhau như nước với lửa. Mourinho thực dụng đến tàn nhẫn còn Wenger về cơ bản vẫn trung thành với thứ bóng đá tấn công, cống hiến.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm