Arsenal bị chỉ trích vì mất 24 triệu bảng cho 1 năm sử dụng David Luiz

02/06/2020 10:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Bản hợp đồng mua David Luiz từ Chelsea có thể sẽ khiến Arsenal phải chịu một khoản lỗ lớn.

 

Sancho đối mặt án phạt vì gửi thông điệp chính trị khi ăn mừng bàn thắng

Sancho đối mặt án phạt vì gửi thông điệp chính trị khi ăn mừng bàn thắng

Tiền đạo Jadon Sancho có thể phải đối mặt với án phạt từ Liên đoàn bóng đá Đức sau khi vén chiếc áo đấu và để lộ thông điệp “Công lý cho George Floyd” trong trận thắng trước Paderborn.

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, Arsenal mua David Luiz từ Chelsea. Tại Emirates, cầu thủ người Brazil chỉ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm. Giá chuyển nhượng được truyền thông Anh đăng tải vào thời điểm đó là 8 triệu bảng.

Nhưng theo tiết lộ của trang The Athletic mới đây, số tiền Arsenal chi trả để sử dụng David Luiz trong 1 mùa giải không dừng lại ở con số đó. Ngoài 8 triệu bảng phí chuyển nhượng, Arsenal còn phải bỏ thêm 6 triệu bảng phí môi giới và 10 triệu bảng tiền lương. Tổng cộng mức phí đội lên đến 24 triệu bảng.

Số tiền trên là quá lớn với một cầu thủ đã bước sang tuổi 33 như David Luiz. Để hạn chế tổn thất, Arsenal đang xem xét đàm phán gia hạn với David Luiz. Thế nhưng, David Luiz chẳng mặn mà với điều này. Cầu thủ Brazil cho biết mong muốn của bản thân là trở lại khoác áo đội bóng cũ Benfica.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ bất bình khi Arsenal mất tới 24 triệu bảng cho 1 năm sử dụng David Luiz

  

David Luiz xác nhận đã nói chuyện với Chủ tịch Benfica, ông Luis Filipe Vieira: “Tôi đã nói chuyện với ông Vieira về mong muốn trở lại”, Luiz tiết lộ với tờ Record (Bồ Đào Nha). “Ước mơ của tôi là kết thúc sự nghiệp tại Benfica. Tôi không biết điều đó sẽ xảy ra thời điểm nào nhưng nó sẽ xảy ra nếu như Chủ tịch Benfica cho phép tôi và người hâm mộ muốn tôi quay lại. Đây sẽ là một trong những những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm