Antonio Conte: Hồi sinh Chelsea, như Italy?

04/07/2016 15:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Italy tại EURO 2016, HLV Antonio Conte sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, khi vị HLV này sẽ chuẩn bị bước vào công việc mới cùng Chelsea.

Hành trình của đội tuyển Italy đã kết thúc sau thất bại đáng tiếc trên chấm luân lưu trước đội tuyển Đức ở trận tứ kết. Nhưng khó có thể trách Conte, bởi những gì ông thừa hưởng ở đội tuyển Italy chỉ là một đội quân ở mức trung bình và hoàn toàn thiếu vắng những ngôi sao tấn công đẳng cấp.

Những thay đổi với hai tiền đạo

Có một điểm tương đồng giữa Conte và Louis van Gaal, người vừa dẫn dắt Man Untied mùa trước: Cả hai đều ưa thích sơ đồ ba trung vệ. Các cổ động viên Chelsea chắc chắn không muốn Conte đi theo con đường bi kịch của Van Gaal trong hai mùa giải tại sân Old Trafford. Nhưng có lẽ sự lo ngại đó là điều không cần thiết, bởi chiến lược gia người Italy nhiều khả năng sẽ không đi theo con đường ấy.

Trước hết, khác với nhiều HLV của Chelsea, Conte sẽ tạo ra sự khác biệt với cách chơi hai tiền đạo. Ở đội tuyển Italy, Graziano Pelle là mẫu trung phong giàu sức mạnh khiến cho các hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn. Còn Eder đem đến sự cần cù và khả năng xâm nhập bất ngờ giống như những gì Diego Costa thường làm tại sân Stamford Bridge. Việc thường xuyên chơi với hai tiền đạo giúp đội tuyển Italy luôn sẵn sàng chuyển sang trạng thái tấn công đồng thời phát huy tối đa khả năng của Pelle và Eder.

Trong trường hợp thương vụ Michy Batshuayi sớm hoàn tất, Chelsea sẽ bổ sung thêm một chân sút nữa và bắt đầu thực hiện giống như những gì đội tuyển Italy đã làm: Gây áp lực cho đối phương, tạo ra sự xáo trộn nơi hàng thủ và quan trọng nhất là thường xuyên đe dọa khung thành đối thủ. Hai tiền đạo ấy luôn sẵn sàng trừng phạt bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

Một điểm tích cực nữa từ Conte là ông biết cách vô hiệu hóa những tiền vệ tốt nhất của kỳ EURO này, trong đó có Toni Kroos của đội tuyển Đức và Sergio Busquets của đội tuyển Tây Ban Nha. Cả hai đều là những mẫu ông chủ trong lối chơi của mỗi đội bóng, kiểm soát mọi thứ nơi tuyến giữa từ gốc, phát động tấn công.

Kiến trúc sư cho tuyến giữa

Nếu không chú ý đến họ, đội bóng của bạn sẽ phải hứng chịu áp lực cực kỳ khủng khiếp. Nhưng cũng thật khó để theo sát những người như thế, giống như cách mà Wayne Rooney bất lực trong việc kiểm soát Sergio Busquets trong trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Man United mùa 2010-11. Trong khi đó, Kroos là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội tuyển Đức ở World Cup 2014, đồng thời đã giành hai chức vô địch Champions League trong màu áo Bayern Munich và Real Madrid.

Thế mà Italy đã thành công trong việc vô hiệu hóa tầm ảnh hưởng của Busquests trong trận đấu tại vòng 1/8 và Kroos ở trận đấu tứ kết vừa qua. Kroos vẫn duy trì được tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 95% nhờ sự điều chỉnh của HLV Joachim Loew. Nhưng anh không tạo ra bất cứ cơ hội ăn bàn nào cho các đồng đội.

Còn ở trận đấu tại vòng 1/8, Busquets còn bị phong tỏa triệt để hơn, cùng với Andres Iniesta. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Busquets chỉ đạt 87%, và tiền vệ thuộc biên chế Barcelona cũng không tạo ra một cơ hội ăn bàn nào cho những đồng đội trên hàng công.

Khả năng hạn chế tầm hoạt động của các tiền vệ là điều không nhiều HLV làm được như Conte. Chelsea chắc chắn rất trông đợi vào tài năng của Conte khi đội bóng này nỗ lực tìm lại vị thế của mình tại Premier League, xa hơn là nhanh chóng quay lại với đấu trường châu lục.

Cũng không thể bỏ qua việc Conte đã ứng phó ra sao với một hàng tiền vệ không quá chất lượng của đội tuyển Italy. Daniele De Rossi và Thiago Motta là những lựa chọn đẳng cấp nơi tuyến giữa, nhưng những lựa chọn dự phòng cho họ đều chỉ ở mức trung bình. Thế mà đội tuyển Italy chẳng gặp vấn đề gì khi phải đối đầu với những hàng tiền vệ khác nhau, từ bộ đôi Radja Nainggolan – Axel Witsel của Bỉ, Kroos – Bastian Schweinsteiger của Đức, Busquets – Iniesta của Tây Ban Nha.

Ở trận gặp Đức, khi cả De Rossi lẫn Motta đều vắng mặt vì những lý do khác nhau, Stefano Sturaro được trao cơ hội đá chính và tỏ ra bắt nhịp tốt, khiến cho không ít người quên rằng anh chỉ là lựa chọn dự phòng nơi tuyến giữa trong màu áo Juventus. Anh cùng Giaccherini và Parolo đã làm tốt nhiệm vụ kiểm soát tuyến giữa của Italy, bất chấp danh tiếng từ những cầu thủ tiền vệ của đội tuyển Đức.

Tại kỳ EURO 2016, những gì Conte có được chỉ là đội ngũ lực lượng ở mức trung bình. Nhưng ông đã nhào nặn họ thành một tập thể vững vàng khi phải đối đầu với các ông lớn. Đó có lẽ là thành quả lớn lao của Conte so với bất cứ điều gì khác mà ông đạt được từ giải đấu trên đất Pháp.

Hàng tiền vệ của Chelsea, dù không thiếu những vấn đề, vẫn được đánh giá tốt hơn so với Italy, và Conte đủ sức hồi sinh tuyến giữa của đội bóng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm