Alessio Cerci bật đèn xanh cho Arsenal, Wenger tuyên bố sẽ hoạt động đến khi TTCN đóng cửa

30/08/2014 13:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cerci, cầu thủ chạy cánh của Torino, đã yêu cầu được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Cerci đã nằm trong tầm ngắm của Arsenal kể từ khi chân sút Olivier Giroud chấn thương. Anh có thể thi đấu ở vị trí cầu thủ chạy cánh và hộ công.

Chủ tịch Urbano Cairo của Torino thừa nhận Cerci đã yêu cầu được ra đi. “Việc bán Cerci là có thể và cậu ấy đã ra đi. Vẫn còn thời gian cho TTCN và chúng tôi sẽ xem xét điều gì xảy ra. Tôi sẽ bán Cerci nếu nhận được lời đề nghị hợp lí. Arsenal ư? Có nhiều lựa chọn cho chúng tôi”, ông Urbano Cairo phát biểu trước báo giới.

HLV của Torino, Giampiero Ventura cũng cho biết Cerci không có ý định thi đấu cho CLB vào thời điểm này: “Hiện tại Cerci không nghĩ tới chuyện thi đấu. Chúng tôi sẽ chờ cho đến khi TTCN đóng cửa và xem xét tương lai của cậu ấy”

Mùa giải trước, Cerci đã thi đấu 36 trận ở Serie A và ghi được 13 bàn thắng cho Torino. Cầu thủ người Italy có giá khoảng 15,8 triệu bảng.

Trong khi đó HLV Wenger khẳng định Arsenal sẽ tích cực hoạt động cho đến ngày TTCN mùa Hè này đóng cửa nhưng ông cho rằng không nhất thiết phải mua tiền đạo: “Tôi sẽ hoạt động cho đến ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng. Các bạn nói rằng tôi phải mua tiền đạo nhưng tôi chưa quyết định".

Ông nói thêm: “Nếu tôi cung cấp cho bạn số tiền đạo mà tôi có ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn khó có thể tin được. Chúng tôi có Sanogo, Sanchez, Walcott, Podolski, Giroud và tôi có thể quên mất một hoặc hai người. Campbell có thể đá tiền đạo và dĩ nhiên, chúng tôi có thể thành công”.

Vị chiến lược gia người Pháp thừa nhận khó có thể mua những cầu thủ hàng đầu thế giới. Ông cũng từ chối tiết lộ khả năng chiêu mộ tiền vệ Adrien Rabiot của PSG.

Sơn Tùng
Theo Sky Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm