Prandelli chỉ ra chiến thuật phá "tiqui-taca" của TBN

01/07/2012 08:32 GMT+7

(TT&VH Online)- HLV trưởng đội tuyển Italia, Cesare Prandelli, tiết lộ ông nghĩ Tây Ban Nha sẽ cố gắng “bóp ngẹt” đội bóng của ông trong trận Chung kết EURO 2012 rạng sáng mai. Ông cũng đã lên tiếng phủ nhận những chỉ trích nhằm vào đội bóng của HLV Vicente del Bosque cho rằng lối chơi của Tây Ban Nha là quá quen thuộc và gây nhàm chán.

Prandelli đã phủ nhận hoàn toàn các suy đoán trên đồng thời khẳng định mọi đội bóng đều sợ hãi khi phải đối đầu với nhà đương kim vô địch. Ông nhấn mạnh: “Tây Ban Nha buồn tẻ ư? Thực tế là các đội bóng khác đều sợ hãi và buộc phải chơi phòng ngự trước họ. Nhưng họ vẫn tìm đến được chiến thắng theo nhiều cách. Lối chơi của họ không gây nhàm chán chút nào.”

Cuộc tranh luận về phương thức hiệu quả nhất để đối đầu với tiqui-taca vẫn tiếp tục. Nhưng chiến lược gia 54 tuổi tin rằng việc duy trì quyền kiểm soát bóng là điều tối quan trọng mang tới thành công cho Italia. Ông tiếp tục: “Nhiệm vụ chiến thuật chủ yếu của Italia là khôi phục quyền kiểm soát bóng nhanh nhất có thể. Vị trí chúng tôi giành lại bóng sẽ phụ thuộc vào lối chơi mà Tây Ban Nha lựa chọn. Nhưng sự tập trung chủ yếu của chúng tôi sẽ là hạn chế tối đa không gian chơi bóng của họ, ngăn không cho họ tự do triển khai thế trận, đặc biệt là ở khu vực giữa sân.”

Trong lối chơi của Tây Ban Nha, Cesc Fabregas có thể sẽ tiếp tục được sử dụng ở vị trí của một “số 9 ảo” trong sơ đồ 4-6-0 (phủ nhận vai trò của các trung phong cắm điển hình – TT&VH Online). Đó cũng là hệ thống chiến thuật mà Tây Ban Nha từng áp dụng một vài lần tại EURO 2012. Prandelli nghĩ đối thủ sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống chiến thuật trên.



Italia sẽ tái ngộ đối thủ của họ ở vòng bảng - Ảnh: Getty

Ông tỏ ra lo ngại: “Tôi chờ đợi một đội tuyển Tây Ban Nha tương tự, một đội bóng sẽ cố gắng bóp ngẹt đối thủ của họ. Đó là đội bóng hiếm khi phải nhận các bàn thua. Kể cả khi không sử dụng tiền đạo, họ vẫn sẽ tấn công bạn từ những vị trí rất gần khung thành (tiqui-taca cho phép Tây Ban Nha sử dụng những đường chuyền ngắn để tiếp cận sát tới cầu môn đối thủ trước khi tung ra cú dứt điểm – TT&VH Online). Lối chơi của họ rất hiện đại và tôi thích cách chơi đó. Italia sẽ phải thích ứng với lối chơi của đối thủ, kể cả nếu họ có sử dụng một “số 9” hay không.”

Prandelli chia sẻ về chiến thuật của Italia: “Trong vài trận gần đây, chúng tôi đã duy trì được sự cân bằng (đội hình). Vì vậy, tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi sang hệ thống 5 hậu vệ ở trận Chung kết. Có thể trong trận đấu, tôi sẽ làm điều đó nhưng chúng tôi sẽ không chơi theo cách đó từ đầu trận.”

Prandelli cũng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thể lực của đội bóng: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Đức thông qua các video, chúng tôi không còn đủ sức để thực hiện điều đó trên sân tập. Chúng tôi cũng đang làm điều tương tự (trước trận Chung kết). Thật không dễ khi phải chuẩn bị (cho một trận đấu) theo cách đó. Chúng tôi đã đi từ 3 giờ sáng hôm qua và sẽ nói về chuyện này trong ngày hôm nay. Không còn thời gian để làm thêm bất kì điều gì nữa."

HLV Prandelli thường có một giấc ngủ ngắn trước mỗi trận đấu lớn. Nhiều ý kiến cho rằng đó là cách ông thư giãn. Họ tin rằng để làm được điều đó, cựu HLV trưởng CLB Fiorentina phải không gặp quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy: “Về giấc ngủ ngắn của tôi ư? Thành thật mà nói, tôi không được nghỉ ngơi quá nhiều.”

Minh Chiến

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm