Prandelli: Italia sẽ chơi tấn công

27/06/2012 12:53 GMT+7

(TT&VH) - Khi Italia phải bước vào trận bán kết với vô số bất lợi trước người Đức, kịch bản được dự đoán nhiều nhất dĩ nhiên là Italia sẽ phòng ngự còn Đức tấn công, mãnh liệt như cách các học trò của HLV Joachim Loew đã thể hiện ở cả 4 chiến thắng từ đầu giải.



Prandelli không từ bỏ ý đồ tấn công dù Đức được đánh giá là mạnh hơn

Đó là cách chơi hợp lý trong bối cảnh Italia bị đánh giá thấp hơn, trong khi chất lượng phòng ngự của người Ý là không phải bàn cãi, nhưng HLV Cesare Prandelli không nghĩ như vậy. Phát biểu với báo chí sau trận thắng Anh trên chấm luân lưu ở tứ kết, Prandelli khẳng định Italia sẽ không chơi phòng thủ ở Warsaw đêm mai: “Đức rõ ràng là ứng cử viên sáng giá hơn cho chiếc vé chung kết. Họ được nghỉ nhiều hơn chúng tôi hai ngày, và đó là lợi thế lớn của họ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ phải chấp nhận mạo hiểm và chơi tấn công. Tôi thà bị thủng lưới bởi một pha phản công của đối thủ còn hơn là bám chặt lấy khu cấm địa đội nhà để chờ điều tồi tệ trong suốt 20 phút. Một đội bóng sút tới 35 cú trúng đích mỗi trận chắc chắn sẽ có 90% khả năng chiến thắng”.

Dưới thời HLV Prandelli, Italia đã chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt hơn những đội Italia trước đó, dù rằng hiệu quả của lối đá này lại là câu chuyện hoàn toàn khác, khi Italia của Prandelli là đội Italia ghi được ít bàn thắng nhất. Thực tế đó tiếp tục được chứng tỏ ở EURO 2012, nhưng sự thiếu hiệu quả trong khâu ghi bàn càng thôi thúc Prandelli thêm quyết chí đẩy mạnh tấn công. Hiệp 1 các trận gặp TBN và Croatia, cùng 120 phút trận gặp Anh, là lúc đội quân áo Thiên thanh trình diễn thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ nhất của họ trong nhiều năm qua.

Trở lại 3-5-2?

Chấn thương của tiền vệ trụ cột Daniele De Rossi và hậu vệ phải Abate, người sẽ là sự lựa chọn duy nhất ở vị trí đó ở trận bán kết do Christian Maggio bị treo giò, khiến HLV Prandelli khá lo lắng. Báo chí Italia cho rằng trong trường hợp tệ nhất, cả hai cầu thủ này đều không kịp bình phục, thì Prandelli sẽ trở lại với sơ đồ 3-5-2 từng khắc chế rất thành công sức mạnh của đội đương kim vô địch Tây Ban Nha ở trận ra quân. Sự trở lại (nhiều khả năng) của trung vệ Chiellini sẽ khích lệ Italia quay về đá sơ đồ này, trong khi Giaccherini hy vọng anh sẽ có cơ hội sau hai trận bị gạt ra ngoài sơ đồ 4-3-1-2.

Tuy nhiên, theo các thông tin mới nhất, cơ hội để cả De Rossi lẫn Abate đá chính trận gặp Đức là tương đối khả quan. Bác sỹ trưởng Enrico Castellacci sẽ trả lời về vấn đề này trong hôm nay.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm