Real Madrid: Khoảng trống Di Maria

26/08/2014 14:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã bán đi một trong những cầu thủ tốt nhất của mùa giải trước vào thời điểm mùa giải đã bắt đầu. Họ sẽ thế nào khi không còn Angel Di Maria, người tốt nhất để kích hoạt “quả bom” Cristiano Ronaldo?

Di Maria, cầu thủ chạy cánh người Argentina vừa giúp Real Madrid đoạt Champions League và Cúp nhà Vua cách đây 3 tháng, đã tiến rất sát Manchester United. Cho dù thị trường chuyển nhượng không bao lâu nữa là đóng cửa, nhưng tiến độ của thương vụ đủ nhanh để “thiên thần” kịp hóa “Quỷ” .

Thiếu giải pháp đâm xuyên

Real năm ngoái bất ngờ bán đi Mesut Oezil vào những ngày cuối cùng của thị trường Hè, bây giờ họ cũng làm như vậy. Nhưng nếu như sự ra đi của Oezil được đón nhận một cách lẫn lộn ở Madrid, có người tiếc nuối và có người thờ ơ, thì trường hợp của Di Maria lại khác. Di Maria đã trải qua 4 mùa giải hết sức hiệu quả ở Bernabeu, và mùa giải 2013-14 là thời điểm anh đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp khi giúp Real đoạt 2 danh hiệu lớn. Họ sẽ chơi thế nào khi không còn niềm cảm hứng Nam Mỹ ấy?

Khởi đầu của mùa giải với Real thực sự không dễ dàng. Họ thắng Sevilla tưng bừng ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu, nhưng đó là một Sevilla không Ivan Rakitic, còn ở loạt trận Siêu Cúp TBN, Real bị đánh bại bởi Atletico Madrid đã không còn Diego Costa, Thibaut Courtois và Filipe Luis. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra cho thất bại là bởi Di Maria chỉ xuất hiện vỏn vẹn 12 phút trong 2 trận đấu, và hàng tiền vệ đã bế tắc trong việc mở ra cơ hội vào khung thành Atletico khi không có anh trên sân.

Hàng tiền vệ 3 người Toni Kroos - Luka Modric - Xabi Alonso là một hàng tiền vệ mạnh trên giấy tờ, với 2 người là những chân chuyền xuất sắc và Alonso là một cầu thủ phòng ngự đầy tập trung. Nhưng ở phương diện tấn công, bộ ba này không gây được nguy hiểm trước hàng thủ dày đặc của Atletico bởi không có ai trong 3 người có khả năng cầm bóng, xuyên phá, hút hậu vệ đối phương theo mình và làm lớp đệm cho hàng tiền đạo. Alonso không tấn công, còn Kroos và Modric chỉ thực hiện những đường chuyền chứ không phải là những mũi dùi khoan vào vòng cấm đối phương.

Thay đổi để thích nghi

Việc Di Maria sắp ra đi có một cái hại lớn cho Real, đó là họ sẽ hoàn toàn không có một cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa nào. Như vậy thì sơ đồ 4-3-3 chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô dụng, đặc biệt là trước các đội chơi phòng thủ số đông. Mà 4-3-3 là sơ đồ đã giúp Real đoạt 2 Cúp mùa giải trước, nhờ tốc độ của bộ ba tiền đạo “BBC” (Bale - Benzema - Cris Ronaldo) cùng sự càn lướt của Di Maria.

Carlo Ancelotti bây giờ sẽ phải thay đổi sơ đồ. Trước khi dùng 4-3-3, Real từng sử dụng 4-2-3-1 trong thời của Jose Mourinho và nay họ có thể trở lại sơ đồ ấy với Ronaldo và Bale ở hai cánh, Benzema đá cắm, James Rodriguez/Toni Kroos chơi hộ công và cặp tiền vệ phòng ngự là Modric/Alonso. Như vậy vấn đề vị trí sẽ tạm thời được giải quyết khi Ronaldo và Bale lùi hơn để đảm trách 2 biên.

Tuy nhiên vấn đề là sơ đồ 4-2-3-1 sẽ khiến Real Madrid chơi một thứ bóng đá chậm hơn hẳn thứ bóng đá họ đang theo đuổi. Ronaldo và Bale sẽ phải lùi xuống thay vì dâng cao đá tiền đạo cánh, và khâu phân phối bóng phải đi qua vị trí hộ công một cách thường xuyên trước khi tới chân các tiền đạo. Lối chơi này khác hẳn lối chơi hiện tại, đó là hàng tiền vệ đưa bóng lên thẳng tuyến tiền đạo hoặc hai hậu vệ cánh dâng cao phối hợp cùng hai tiền đạo cánh để đưa bóng vào vòng cấm. Nếu đá 4-2-3-1, lợi thế tốc độ từ các tiền đạo sẽ không được khai thác hiệu quả.

Tất nhiên, Real có thể giải quyết tất mọi vấn đề bằng cách bỏ tiền ra, như họ vẫn quen làm và đã thành cách nghĩ của bộ sậu lãnh đạo CLB. Nhưng bây giờ là cuối tháng 8, họ sẽ mua được cầu thủ nào vào giờ này? Cuộc sống thời hậu Di Maria chắc chắn sẽ không dễ dàng.

82% Theo OPTASports, 82% số đợt kiểm soát bóng của Real Madrid có ít nhất một nhịp chạm bóng của Angel Di Maria.

109 Di Maria là cầu thủ kiến tạo tốt nhất của Real Madrid mùa trước, tạo ra 109 pha dứt điểm trúng đích của đồng đội.

123 Di Maria tham gia vào tổng cộng 123 bàn thắng cho Real trong 190 trận. Tức là cứ khoảng 3 trận, anh góp dấu giày vào 2 bàn.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm