Chelsea: Lampard là sự sống

18/10/2008 11:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tối nay, Chelsea sẽ hành quân tới sân Riverside của Middlesbrough bằng một đội hình tan nát bởi "virus FIFA". Nhưng giữa muôn trùng khó khăn ấy, thật may, họ vẫn còn có Frank Lampard để hy vọng.
 
Đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, Chelsea phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chấn thương. Carvalho, Deco, Essien, và Drogba là những cái tên đã vắng mặt từ khá lâu, nay lại thêm Ashley Cole và Joe Cole, những thương binh của ĐT Anh. Đội trưởng Terry đang bình phục song khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Theo tin mới nhất, Ballack cũng sẽ phải nghỉ 3 tuần sau khi phẫu thuật chấn thương bàn chân. Ở Stamford Bridge, bệnh xá Chelsea dường như lại nhộn nhịp hơn sân tập. Rõ ràng đây không phải tín hiệu lạc quan đối với một cuộc đua đường trường dù rằng Scolari đã xoay xở rất tốt khi giữ vững ngôi đầu cho Chelsea sau 7 vòng đấu.

Mùa Hè vừa qua, Frank Lampard đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi quyết định từ chối sự mời gọi của ông thầy cũ Jose Mourinho ở Inter để ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm (dĩ nhiên giá trị của nó không nhỏ: 39,2 triệu bảng). Hơn 7 năm thi đấu tại Stamford Bridge, anh đã ghi được tới 115 bàn thắng, một kỷ lục thực sự đối với một tiền vệ của Chelsea. Không những vậy, Lampard cũng đang là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Premier League với 96 lần lập công, kể từ mùa giải 1995/96.

Trong những năm tháng qua, cũng có không ít thời điểm, vai trò và vị trí của Lampard từng không ít lần bị thử thách nhưng anh đều đã vượt qua để trở thành cầu thủ chơi ổn định bậc nhất trong màu áo The Blues. Mùa Hè 2 năm trước, sự có mặt của Michael Ballack đã đặt Lampard vào một cuộc chiến vô hình nhưng rất quyết liệt trong việc cạnh tranh vai trò dẫn dắt tuyến tiền vệ của Chelsea. Lý do: Ballack khi ấy đã là đội trưởng ĐT Đức, á quân thế giới và từng là nhạc trưởng tại Bayern Munich. Nhưng chính đó lại là mùa giải bùng nổ nhất của Lampard: với 21 bàn sau 62 trận chơi cho Chelsea, anh xứng đáng với biệt danh người "không phổi".

Mùa giải này cũng vậy, khi Deco tới Chelsea cùng ông thầy đồng hương Scolari, đương nhiên, anh được giao nhiệm vụ dẫn dắt hàng tiền vệ của Chelsea và một lần nữa, vai trò trụ cột của Lampard lại bị đe dọa. Quả thực, cầu thủ người BĐN đã gây ấn tượng thực sự khi tạo nên một tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Chelsea trong những vòng đấu đầu tiên. Nhưng chính điểm mạnh về thể lực đã khiến Lampard trụ vững trước những khó khăn để tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của mình trong đội bóng. Khi Deco, Essien chấn thương, chính anh là niềm tin của hàng tiền vệ Chelsea.

Trong khi Ballack mới chơi vỏn vẹn 5 trận và tịt ngòi hoàn toàn thì Lampard đã trở lại với phong độ đỉnh cao khi thi đấu 10 trận và đã có 5 bàn. Nếu tính riêng tại Premier League, Lampard cũng chơi trọn vẹn cả 7 trận đấu mà không hề bị thay ra, một thành tích đáng nể. Sở hữu lối chơi đơn giản và hiệu quả, Lampard là mẫu tiền vệ trung tâm ít kỹ thuật nhưng nhiều ảnh hưởng nhất trên sân cỏ châu Âu hiện tại. Khả năng sút xa rất tốt là một lý do giải thích tại sao anh lại trở thành tiền vệ có hiệu suất ghi bàn cao bậc nhất Premier League.

Còn một điều nữa giúp cho Lampard được các CĐV mong chờ ở giai đoạn này, đó là uy tín của một cựu binh. Khi đội trưởng John Terry không thể thi đấu, "số 8" chính là cầu thủ kỳ cựu nhất còn sót lại của Chelsea. 8 mùa giải liên tiếp, với 377 trận đã đấu (115 bàn thắng) rõ ràng là những con số đầy thuyết phục. Ngoài ra, Lampard còn được tín nhiệm trao băng đội phó. Đó là một sự thừa nhận xứng đáng đối với anh.
 
97 Sẽ thật là tuyệt nếu Lampard lập hattrick vào tối nay, bởi khi ấy, anh sẽ đánh dấu cột mốc ghi 100 bàn ở các giải đấu tại Anh (96 bàn ở Premier League cho West Ham và Chelsea cùng 1 bàn ở giải hạng nhì khi còn khoác áo Swansea City)

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm