Napoli và Milan có lợi thế, nhưng...

28/03/2013 15:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua top 3 ở Serie A đang nóng hơn với sự có mặt của 3 đội bóng là Milan, Napoli và Inter.

Napoli chiếm lợi thế trong cuộc đua tốp 3.

+ Napoli: Thứ 2, 56 điểm

Thể lực: Quá nhiều cầu thủ thi đấu cho ĐTQG, nhất là những cầu thủ Nam Mỹ. Mazzarri cần tích cực quay vòng cầu thủ hơn.

Kĩ thuật: Sau trận thắng Atalanta, niềm tin đã trở lại với Napoli. Không ai còn nghĩ đến Scudetto  nữa, nhưng vị trí thứ hai thì họ tin sẽ đoạt được. Cần sắc sảo hơn trước các hàng thủ đóng kín.

Chất lượng đội hình: Đội hình thiếu chiều sâu, trong khi Mazzarri chưa tin tưởng sử dụng nhiều hơn những cầu thủ chất lượng như Insigne.

+ Milan: Thứ 3, 54 điểm

Thể lực: Tất cả những cầu thủ chấn thương (trừ De Jong) đều đã bình phục và trở lại. Việc không phải đá ở Champions League giúp Milan tập trung toàn bộ sức lực cho Serie A. Tuy nhiên, El Shaarawy đang sa sút.

Kĩ thuật: Sơ đồ 4-3-3 đã tạo được ấn tượng mạnh. Sự có mặt của Balotelli đã tăng thêm sức mạnh cho hàng công của Milan. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn chưa thực sự chắc chắn.

Chất lượng đội hình: Trẻ không đồng nghĩa với kinh nghiệm, nhưng trong trường hợp của Milan, các cầu thủ trẻ đều đang tiến bộ. Sức trẻ có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc chiến cuối mùa này.

+ Fiorentina: Thứ 4, 51 điểm

Thể lực: Sau cuộc khủng hoảng vào mùa đông, Fiorentina đã trở lại đầy ấn tượng trong thời gian này. Lối chơi mà Montella áp dụng đòi hỏi nền tảng thể lực tốt, nhưng các cầu thủ Fio có thể

Kĩ thuật: Fio là một trong số những đội bóng hay nhất giải, với tuyến mạnh nhất là hàng tiền vệ, với các tiền vệ biên Pasqual và Cuadrado, những vũ khí hủy diệt bên sườn của họ.

Chất lượng đội hình: Đội hình Fiorentina không sánh được với Napoli hay Milan, nhưng một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Toni có thể hữu ích nếu biết sử dụng đúng thời điểm.

+ Inter: Thứ 5, 47 điểm

Thể lực: Điểm đáng ngại nhất của Inter lúc này là tình trạng chấn thương của các cầu thủ (quan trọng nhất là Milito). Nhiều cầu thủ của họ đã nhiều tuổi và đội hình được xây dựng trên nền tảng cầu thủ Nam Mỹ bị chi phối quá nhiều do lịch thi đấu của các ĐTQG.

Kĩ thuật: Chấn thương của Milito tước đi của Stramaccioni trung phong cắm duy nhất trong đội hình, khiến gánh nặng ghi bàn dồn hết lên vai Palacio.

Chất lượng đội hình: Không đều và không có chiều sâu, dù đã bổ sung thêm dòng máu mới từ thị trường chuyển nhượng mùa đông.

+ Roma: Thứ 6, 47 điểm

Thể lực: Dưới thời Andreazzoli, thể lực cầu thủ được cải thiện đáng kể. Ngay cả Totti cũng có thể lực sung mãn.

Kĩ thuật: Những sai lầm trong phòng ngự dưới thời Zeman không còn lặp lại nữa. Đội bóng chơi kỉ luật và sắc nét hơn.

Chất lượng đội hình: Đội hình tốt, trẻ, và đặc biệt, Roma có hàng công rất hay, với nhiều phương án tấn công khác nhau. Destro trở lại sau chấn thương.

+ Lazio: Thứ 7, 47 điểm

Thể lực: Cùng với Juve, Lazio cũng chiến đấu ở Cúp Châu Âu. Điều đó đã lấy đi của họ quá nhiều sức lực trong giai đoạn quan trọng này, khiến họ khủng hoảng phong độ và loại khỏi vòng chiến đấu một loạt trụ cột.

Kĩ thuật: Sự vắng mặt của Klose trong mấy tháng qua khiến Lazio mất khả năng tấn công. May thay, anh đã trở lại đúng giai đoạn này.

Chất lượng đội hình: Petkovic không sở hữu một đội hình có chiều sâu, nên cũng khó có thể đòi hỏi gì hơn nữa từ thành tích lúc này.   

A.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm